I-ran chỉ trích Mỹ mưu toan gây căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông

2022-07-18 11:50:54(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao I-ran ngày 17/7 cho biết, Mỹ tiếp tục mưu toan gây tình hình căng thẳng và khủng hoàng tại Trung Đông bằng chính sách “hội chứng sợ hãi I-ran” đã thất bại, Mỹ không ngừng can thiệp công việc nội bộ của các nước trong khu vực, phát động chiếm đóng và xâm lược quân sự, bán vũ khí quy mô lớn, gieo rắc chủ nghĩa hiếu chiến trong khu vực.

Từ ngày 13-16/7, Tổng thống Mỹ Bai-đơn có chuyến công du tới I-xra-en, khu vực bờ Tây sông Gioóc-đan của Pa-le-xtin và A-rập Xê-út. Ngày 16/7, tại A-rập Xê-út, ông Bai-đơn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh và Phát triển, ông trong bài phát biểu cho biết, các hoạt động của I-ran đang làm tổn hại sự ổn định của khu vực, Mỹ sẽ không cho phép I-ran sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Biên tập viên:Kiều Quân