Tình hình dịch bệnh xấu đi – hơn một nửa dân số Mỹ ở trong khu vực có rủi ro lây nhiễm cao

2022-07-17 15:30:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Biến thể Omicron BA.5 tăng tốc lây lan. Mỹ hiện lũy kế ghi nhận gần 90 triệu ca nhiễm.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Mỹ, so với số liệu về tình hình dịch bệnh một tuần trước, trong tuần kết thúc vào ngày 16/7, tình hình dịch bệnh trên cả nước Mỹ nhanh chóng xấu đi. Cả nước Mỹ hiện có 1143 huyện bị Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Mỹ đưa vào danh sách khu vực có rủi ro lây nhiễm COVID-19 cao, con số này tăng vọt 71% so với một tuần trước đó, hơn một nửa dân số Mỹ đều ở trong khu vực có rủi ro lây nhiễm cao.

Truyền thông Mỹ phổ biến cho rằng, sự lây lan nhanh chóng của biến thể BA.5 gây thách thức to lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cả nước Mỹ hiện vẫn khá lỏng lẻo, tình hình chống dịch rất đáng lo ngại.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt