Khảo sát Thổ Lỗ Phiên, Chủ tịch nước Tập Cận Bình quan tâm những việc gì: Ngành công nghiệp “ngọt” ở Thung lũng nho

2022-07-16 16:57:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Ngày 14/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến khảo sát tại Tân Cương đã tới thành phố Thổ Lỗ Phiên, tìm hiểu tình hình ngành công nghiệp nho đặc sắc địa phương cũng như tình hình thúc đẩy phát triển hội nhập văn hóa-du lịch ở địa phương.

Thổ Lỗ Phiên là thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng cấp quốc gia đợt đầu của Trung Quốc. Ở phía Tây núi Hỏa Diễm Sơn, thành phố Thổ Lỗ Phiên có một nơi gọi là Thung lũng nho, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, ánh nắng đầy đủ, đồng thời có sự tưới tiêu của nước tuyết núi cao, đất cũng hết sức thích hợp trồng nho. Trồng nho ở nơi này đã có hơn 2.000 năm lịch sử.


Biên tập viên:Mẫn Linh