Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát, điều tra, nghiên cứu tại Tân Cương

2022-07-15 12:48:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 13/7, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến thành phố Thạch Hà Tử, Tân Cương, lần lượt khảo sát Bảo tàng khai khẩn quân đội của Binh đoàn sản xuất Tân Cương, Trung đoàn 143 thành phố Thạch Hà Tử thuộc sư đoàn số 8, tìm hiểu lịch sử khai khẩn bảo vệ biên cương của Binh đoàn, cũng như tình hình Binh đoàn tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở, phát triển nông nghiệp đặc sắc v.v.

Chuyến khảo sát Tân Cương lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình bắt đầu từ ngày 12/7, tại thành phố U-run-xi, đồng chí đã lần lượt khảo sát trường Đại học Tân Cương, khu cảng cạn Quốc tế U-rum-xi, khu dân cư ngõ Cố Nguyên quận Thiên Sơn, Bảo tàng Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tìm hiểu tình hình đào tạo nhân tài, trù tính chung phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đoàn kết tiến bộ dân tộc, củng cố ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa … củaTân Cương.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn coi trọng cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Tân Cương. Tháng 4 năm 2014, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đến Tân Cương khảo sát, điều tra nghiên cứu sau Đại hội Đảng lần thứ 18. Đồng chí đi sâu vào nông thôn, doanh nghiệp, bộ đội, trường học, đồn cảnh sát ở cơ sở, đền thờ Hồi giáo và Binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương, tìm hiểu thực tế tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Tân Cương. Năm 2014 và năm 2020, đồng chí Tập Cận Bình hai lần phát biểu bài nói quan trọng tại cuộc tọa đàm Trung ương về công tác Tân Cương, xác định rõ coi ổn định xã hội và ôn định lâu dài làm mục tiêu chung của công tác Tân Cương. Nhấn mạnh “quản lý Tân Cương theo pháp luật, đoàn kết ổn định Tân Cương, nuôi dưỡng Tân Cương bằng Văn hóa, làm giàu người dân Tân Cương, phát triển Tân Cương, xây dựng Tân Cương trong thời gian dài”.

Biên tập viên:Hải Vân