Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ Mỹ lên án tình hình nhân quyền tại Trung Quốc

2022-07-14 14:57:31(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản liệt kê thành quả của Mỹ tại Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó có đề cập đến Mỹ công khai lên án tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Ngày 13/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cái mà Mỹ nên công bố là bản liệt kê thành tích nhân quyền của Mỹ, trả tự do rút thở không khí cho những người như George Floyd hít thở, bảo đảm quyền lợi của thiếu niên Mỹ tránh khỏi bị súng bắn, cứu chữa tính mạng của nhân dân Mỹ đang vùng vẫy trong tình hình dịch bệnh.

Ông Uông Văn Bân cho biết, “Mỹ lấy cớ lời nói dối “diệt chủng” và “lao động cưỡng bức”, thực thi trừng phạt đối với doanh nghiệp và nhân viên Tân Cương, làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền lợi việc làm, quyền lợi phát triển của người dân các dân tộc tại Tân Cương. Bản liệt kê của Mỹ còn đề cập đến vấn đề nhân quyền Áp-ga-ni-xtan, vừa hoang đường vừa nực cười”.

Biên tập viên:Hạ Vi