Cùng ngắm sự “cao cấp – chính xác – mũi nhọn” của thiết bị công nghệ hàng hải Trung Quốc

2022-07-14 15:07:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 11/7 là Ngày Hàng hải Trung Quốc, chúng ta hãy cùng ngắm sự “cao cấp – chính xác – mũi nhọn” của trang thiết trị công nghệ hàng hải Trung Quốc trong những năm qua

Tàu ngầm chở người xô đẩy kỷ lục thế giới.

Tàu ngầm chở người “Giao Long” là tàu ngầm chở người do Trung Quốc tự chủ thiết kế, nghiên cứu và chế tạo, dài 8,2 mét, chở 3 người từng lập nên kỷ lục lặn sâu chở người của Trung Quốc ở độ sâu 7.062 mét

 Tàu phá băng hai chiều nghiên cứu khoa học địa cực đầu tiên trên toàn cầu


Tàu “Tuyết Long 2” là một tàu phá băng nghiên cứu khoa học địa cực do Trung Quốc tự chủ sản xuất, có chiều dài 122,5 mét, rộng 22,32 mét, độ dài lớn nhất hành trình là 20 nghìn hải lý.

Tàu bệnh viện “Hòa bình phương châu” của Hải quân Trung Quốc là tàu bệnh viện viễn dương do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu và chế tạo, có tổng diện tích 4.000 mét vuông, lần lượt 9 lần “xuất ngoại”, di chuyển hơn 240 nghìn hải lý, phục vụ cho hơn 230 nghìn lượt người tại 43 quốc  gia và khu vực.

Tàu công-ten-nơ lớn nhất toàn cầu do Trung Quốc chế tạo


Có thể chứa hơn 24 nghìn công-ten-nơ tiêu chuẩn, chở 240 nghìn tấn hàng hóa.

Biên tập viên:Hạ Vi