Ngoại thương Trung Quốc chịu được “trắc nghiệm áp lực” càng có tính dẻo dai hơn

2022-07-14 14:17:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 13/7 ra bình luận nhan đề: Ngoại thương Trung Quốc chịu được “trắc nghiệm áp lực” càng có tính dẻo dai hơn

Ngày 13/7, Tổng Cục hải quan Trung Quốc đã công bố “thành tích” xuất nhập khẩu ngoại thương nửa đầu năm nay, tổng giá trị đạt 19,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt là mức tăng xuất khẩu Trung Quốc trong tháng 6 tính theo đô-la Mỹ đạt 17,9%, vượt dự báo của phần lớn tổ chức thị trường trong và ngoài nước.

Ngoại thương Trung Quốc chịu được “trắc nghiệm áp lực”, một mặt là vì nhu cầu đối với “Trung Quốc chế tạo” của toàn cầu tương đối ổn định. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu của các loại sản phẩm cơ điện như dụng cụ điện tăng 24,8%, vi mạch tích hợp tăng 16,4%, ô tô tăng 51,1%, xuất khẩu của các sản phẩm thâm dụng lao động như dệt may tăng 10,8%, chế phẩm nhựa tăng 14,9%, giầy dép tăng 31,4%.

Trong khi đó, nhu cầu sản xuất trong nước từng bước phục hồi theo chiều hướng tốt. Nửa đầu năm nay, nhập khẩu các sản phẩm trung gian như vật liệu đồng tăng 16,2%, hóa chất hữu cơ cơ bản tăng 7,9%, vi mạch tích hợp tăng 5,5%.

Nửa đầu năm nay, xuất nhập khẩu của Trung Quốc đối với các đối tác thương mại chính duy trì tăng trưởng, tăng 10,6% đối với ASEAN, 7,5% đối với Liên minh châu Âu, 11,7% đối với Mỹ.

Cùng với nhiều chính sách ổn định kinh tế của Trung Quốc tiếp tục phát huy hiệu quả, việc khôi phục làm việc và sản xuất được thúc đẩy có trật tự, ngoại thương Trung Quốc có điều kiện duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục cung cấp động lực phục hồi cho kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi