Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung - Việt tổ chức phiên họp lần thứ 14

2022-07-14 14:14:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/7, tại Nam Ninh, Quảng Tây, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì, tham dự có người phụ trách nhiều bộ ngành Trung ương và địa phương hai nước theo hình thức trực tuyến và tại hiện trường.

Bộ trưởng Vương Nghị đã đề xuất kiến nghị về tăng cường hợp tác song phương: Một là, lấy nhận thức chung quan trọng đạt được giữa cấp cao hai Đảng hai nước làm chỉ dẫn, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước bước lên tầm cao mới; Hai là, sâu sắc giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước, tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp, đảng cầm quyền; Ba là, phát huy ưu thế địa lý gần nhau, ngành nghề bổ sung lẫn nhau của hai nước, thúc đẩy nâng cấp chất lượng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước; Bốn là, tăng cường hơp tác về biến đổi khí hậu, phát triển xanh, năng lượng mặt trời, năng lượng sạch, v.v,; Năm là, tăng cường giao lưu nhân văn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa, thi hành chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao Việt Nam, hữu hảo với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Việt Nam nguyện lấy nhận thức chung đạt được giữa cấp cao hai Đảng, hai nước làm chỉ dẫn, mật thiết giao lưu cấp cao, củng cố tin cậy lẫn nhau về chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Sau hội nghị, hai bên cùng tuyên bố ký hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật và những văn bản về nông nghiệp, môi trường biển, hợp tác trên biển v.v.

Biên tập viên:Hạ Vi