Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về Đối thoại Cấp cao Trung Quốc – EU về môi trường và khí hậu: Sẽ xây dựng những điểm sáng hợp tác mới

2022-07-13 14:52:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Đối thoại Cấp cao Trung Quốc- Liên minh châu Âu về môi trường và khí hậu lần thứ ba đã diễn ra. Ngày 12/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tại cuộc đối thoại lần này, hai bên đã trao đổi sâu sắc về các chủ đề như chính sách phát triển xanh các-bon thấp, tình hình và triển vọng hợp tác Trung Quốc - Liên minh châu Âu trong lĩnh vực môi trường và khí hậu, cùng thúc đẩy các chương trình đa phương, v.v.

Tháng 9/2020, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Đức và Liên minh châu Âu theo hình thức trực tuyến, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã quyết định thiết lập cơ chế đối thoại cấp cao về môi trường và khí hậu, xây dựng quan hệ đối tác xanh Trung Quốc - Liên minh châu Âu.

Ông Uông Văn Bân cho biết, bước tiếp theo, hai bên dự định tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, công nghiệp năng lượng xanh, sáng tạo đổi mới công nghệ năng lượng, thị trường các-bon, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý sản phẩm hóa chất, giao thông xanh, tài chính xanh, công trình kiến trúc xanh và thành phố không chất thải, v.v, để xây dựng những điểm sáng hợp tác mới.


Biên tập viên:Hạ Vi