Trung Quốc dốc sức bảo vệ sông băng trên Cao nguyên Thanh Tạng

2022-07-13 14:03:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cao nguyên Thanh Tạng Trung Quốc là cao nguyên với diện tích lớn nhất, độ cao cao nhất trên thế giới, là nơi bắt nguồn của nhiều con sông lớn tại châu Á.

“Chúng ta đang trải qua sự ấm lên của khí hậu chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc Diêu Đàn Đống cho biết, “tốc độ tăng nhiệt độ tại khu vực Cao nguyên Thanh Tạng gấp ba lần so với mức bình quân thế giới, phần lớn các dòng sông băng đang bị rút ngắn lại, ao hồ đang mở rộng”.

Chính phủ Trung Quốc đã chú ý đến sự nguy hiểm của tan chảy sông băng, đồng thời đã đưa ra nhiều nỗ lực. Ví dụ như thúc đẩy lập pháp bảo vệ sinh thái Cao nguyên Thanh Tạng, thiết lập khu bảo tồn sông băng, nghiêm khắc hạn chế du lịch sông băng, kiên trì ưu tiên bảo vệ, kiên trì bảo vệ nhất thể hoá và quản lý hệ thống về núi, sông, rừng, hồ, thảo nguyên, sa mạc, sông băng, bảo vệ tốt sinh linh và thảo mộc, muôn núi ngàn sông ở nơi đây.

Biên tập viên:Hạ Vi