Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pa-ki-xtan dẫn đầu hợp tác trong nhiều lĩnh vực - Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc- Pa-ki-xtan không ngừng sâu sắc

2022-07-11 15:11:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Là dự án thí điểm đi trước và đầu tàu quan trọng của Pa-ki-xtan tham gia xây dựng "Một vành đai, một Con đường", việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pa-ki-xtan đang được tiến hành một cách có trật tự. Mới đây, Thủ tướng Pa-ki-xtan Shabazz Sharif cho biết, việc xây dựng dự án này đã đạt được tiến triển tích cực và thành quả nổi bật, đạt được kết quả cùng có lợi cùng thắng giữa hai nước.
Ông cho biết, Hành lang Kinh tế Trung Quốc- Pa-ki-xtan là dự án thí điểm đi trước đầu tàu quan trọng của Pa-ki-xtan tham gia xây dựng "Một vành đai, một Con đường". Việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pa-ki-xtan giai đoạn đầu đã đáp ứng trên chừng mực rất cao các nhu cầu cấp thiết của Pa-ki-xtan, chẳng hạn như năng lượng và cơ sở hạ tầng đường bộ. Người dân Pa-ki-xtan đã được hưởng lợi rất nhiều từ dự án này. Đây cũng sẽ đóng góp to lớn cho cả khu vực.
Hiện nay, việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pa-ki-xtan đã bước sang giai đoạn thứ hai, là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, Pa-ki-xtan cũng rất mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thủ tướng Sharif cũng rất kỳ vọng vào sự hợp tác dưới khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc- Pa-ki-xtan trong tương lai. Ông cho rằng Pa-ki-xtan vẫn có nguồn lao động tương đối rẻ, lao động lành nghề, lao động bán lành nghề, công nghệ Trung Quốc và máy móc Trung Quốc, cũng như lao động Pa-ki-xtan và công ty liên doanh đầu tư của Pa-ki-xtan, đây sẽ là cục diện hai bên cùng có lợi. Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pa-ki-xtan sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Pa-ki-xtan, cũng như các nước khác trong khu vực trong đó có Áp-ga-ni-xtan, I-ran và các nước vùng Vịnh.
Biên tập viên:Dung Dung