Tổ chức năng lượng nguyên tử I-ran chứng thực sử dụng máy ly tâm trong thiết bị Fordow

2022-07-11 11:17:41(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Tổ chức năng lượng nguyên tử I-ran Ka-man-van-đi ngày 10/7 cho biết, I-ran đã sử dụng máy ly tâm IR-6 trong hoạt động làm giàu U-ra-ni tại cơ sở hạt nhân Fordow và ít nhất đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

  Ông Ka-man-van-đi cho biết, I-ran ngày 9/7 đã sử dụng máy ly tâm IR-6 tại cơ sở hạt nhân Fordow sản xuất U-ra-ni làm giàu cấp độ 20%.

  Tháng 7 năm 2015, I-ran và Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức đã đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Theo thỏa thuận, I-ran cam kết hạn chế kế hoạch hạt nhân của mình, nồng độ U-ra-ni làm giàu không thể vượt 3,67%, để cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt I-ran.

I-ran trước đó đã tuyên bố đã sản xuất U-ra-ni làm giàu cấp độ 60%. Ông Ka-man-van-đi từng cho biết, I-ran sản xuất U-ra-ni làm giàu cấp độ 60% chủ yếu dùng để chế tạo các loại thuốc phóng xạ.

 

Biên tập viên:Hạ Vi