Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a Penny Wong (Pen-ni Oong)

2022-07-10 15:35:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/7, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước G20 diễn ra tại đảo Ba-li, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a Penny Wong (Pen-ni Oong).

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, quan hệ Trung Quốc- Ô-xtrây-li-a đang đứng trước thách thức lẫn cơ hội, nếu có thể thực hiện phát triển lành mạnh sẽ phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc nguyện tranh phủ khiến quan hệ hai nước trở về quỹ đạo bình thường.

Ngoại trưởng Pen-ni Oong cho biết, Ô-xtrây-li-a không có ý định mở rộng sự bất đồng của hai bên, không có ý định tham gia bao vây đánh chặn Trung Quốc, sẽ mở rộng hợp tác bình đẳng, xóa bỏ trở ngại tồn tại trong quan hệ song phương.

Hai bên còn trao đổi về công việc các quốc đảo Thái Bình Dương. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, theo yêu cầu của quốc đảo và nhu cầu của nhân dân quốc đảo, Trung Quốc cùng các quốc đảo triển khai hợp tác giao lưu bình đẳng giữa các quốc gia chủ quyền, Trung Quốc nguyện phát huy ưu thế của mỗi nước, thực hiện cùng thắng song phương và đa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi