Cơ quan tình báo Mỹ và Anh dọa được ai cả

2022-07-10 17:01:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/7, Trung Quốc và Đức đã ký một hợp đồng lớn với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu ơ-rô bao gồm 10 dự án hợp tác thương mại. Đây là một án lệ mới nhất thể hiện sự lạc quan của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Trung Quốc, đồng thời cũng là sự chế giễu trước việc các cơ quan tình báo Mỹ và Anh chung tay đe dọa các công ty phương Tây vào ngày 6/7. Mỹ mưu toan phá hoại sự hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với thế giới để hưởng ứng chiến lược kiềm chế Trung Quốc của chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ thất bại.

Biên tập viên:Hạ Vi