Truyền thông Trung Quốc vạch trần việc các cơ quan Anh bịa đặt lời nói dối liên quan Tân Cương

2022-07-08 11:08:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đánh giá cao các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin vạch trần việc một cơ quan nghiên cứu học thuật của Anh bịa đặt lời nói dối liên quan Tân Cương, và nhấn mạnh cho dù bán rao như thế nào, lời nói dối rút cuộc vẫn là lời nói dối.

Tin cho biết, kể từ tháng 5/2021, Trung tâm Helena Kennedy thuộc Đại học Sheffield Hallam liên tục đưa ra 4 báo cáo liên quan Tân Cương, bịa đặt lời nói dối về Tân Cương tồn tại cái gọi là “cưỡng bức lao động”. Mới đây, tờ “Nhật báo Trung Quốc” sau nhiều lần xác minh và khảo sát thực tế, phát hiện đằng sau các báo cáo liên quan là do băng nhóm bịa đặt lời nói dối có tổ chức và mục đích, các tác giả khởi thảo báo cáo, cũng như các nhà tài trợ của trung tâm này có mối liên hệ trăm tơ nghìn mối với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Biên tập viên:La Thành