Tổng thống Phi-li-pin Mác-cốt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

2022-07-07 11:28:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

       Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/7, tại Ma-ni-la, Tổng thống Phi-li-pin Mác-cốt đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Phi-li-pin.

  Tổng thống Mác-cốt cho biết, trước hết, tôi xin gửi lời hỏi thăm thân thiết tới Chủ tịch Tập Cận Bình, cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn tham dự lễ nhậm chức của tôi. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và đối tác phát triển quan trọng của Phi-li-pin, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực. Sau khi bùng phát đại dịch Covid-19, Trung Quốc dẫn đầu viện trợ, cung cấp vắc-xin và vật tư phòng hộ, giúp đỡ Phi-li-pin bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, Phi-li-pin chân thành cảm ơn về việc này. Trung Quốc dốc sức ủng hộ Phi-li-pin thúc đẩy chương trình “Xây dựng, xây dựng và xây dựng” của Phi-li-pin, đã phát huy vai trò quan trọng cho Phi-li-pin cải thiện cơ sở hạ tầng. Phi-li-pin mong tiếp tục thúc đẩy hai nước hợp tác trong các lĩnh vực rộng khắp như chính trị, kinh tế - thương mại, giáo dục, văn hoá, v.v, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Vương Nghị đã chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Tổng thống Mác-cốt, mong Nguyên thủ hai nước hướng dẫn quan hệ song phương, đưa ra chỉ dẫn chiến lược. Trung Quốc kiên định ủng hộ Chính phủ khóa mới Phi-li-pin quản lý đất nước thuận lợi, kết hợp quan điểm quản lý của Ngài Tổng thống, mong cùng Phi-li-pin triển khai hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhân văn, giúp cho Phi-li-pin đẩy nhanh phát triển và chấn hưng, mang lại càng nhiều phúc lợi cho người dân Phi-li-pin.

Biên tập viên:Vũ Minh