Ngoại trưởng Trung – Mỹ sắp tổ chức cuộc gặp – Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định lập trường trên vấn đề Đài Loan và vấn đề liên quan đến Tân Cương

2022-07-07 14:24:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 31/10/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc gặp tại Rô-ma, I-ta-li-a

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong thời gian tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20. Ngày 6/7, tại buổi họp báo thường kỳ, khi trả lời câu hỏi về liệu cuộc gặp lần này có đề cập đến vấn đề Đài Loan, Tân Cương hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vấn đề liên quan đến Tân Cương cũng là mối quan tâm quan trọng của Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, vấn đề Đài Loan luôn là vấn đề quan trọng nhất, nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung – Mỹ. Mỹ nên nghiêm túc tuân thủ quy định trong 3 Thông cáo chung Trung – Mỹ, chấm dứt dung túng, ủng hộ thế lực đòi Đài Loan độc lập.

Về vấn đề liên quan đến Tân Cương, ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, cái gọi là “Tân Cương tồn tại cưỡng bức lao động”, hoàn toàn là lời bịa đặt của Mỹ nhằm bôi nhọ, kiềm chế Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa