Bộ Ngoại giao Trung Quốc: 6 nước khu vực sông Lan Thương - Mê Công dốc sức cùng xây dựng chất lượng cao Khu thí điểm “Một vành đai, một con đường”

2022-07-06 14:16:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã giới thiệu tình hình liên quan của Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 7 Hợp tác Lan Thương - Mê Công diễn ra ngày 4 cho biết, 6 nước sẽ thúc đẩy việc nâng cấp chất lượng cao về việc hợp tác Lan Thương - Mê Công, cùng dốc sức xây dựng chất lượng cao Khu thí điểm “Một vành đai, một con đường”, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh các nước Lan Thương - Mê Công thắt chặt hơn nữa.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, trong 1 năm qua, 6 nước dọc sông Lan Thương - Mê Công cùng siết tay chống đại dịch Covid-19, thúc đẩy kết nối chất lượng cao, dốc sức triển khai hợp tác địa phương, cùng xây dựng công trình dân sinh. Xây dựng thành công “khuôn mẫu vàng” về hợp tác khu vực. Trong Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 7 Hợp tác Lan Thương - Mê Công, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, tiếp theo, Trung Quốc sẽ đưa ra 6 biện pháp ưu đãi vùng Lan Thương - Mê Công, cùng chia sẻ lợi ích hợp tác, tăng nguồn động lực phát triển cho các nước dọc sông Mê Công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa