Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai về vấn đề hạt nhân I-ran – Trung Quốc kêu gọi các bên nỗ lực để đạt được thỏa thuận cuối cùng

2022-07-03 14:32:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/6, giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp công khai về vấn đề hạt nhân I-ran. Đại diện Trung Quốc cho biết, đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân I-ran đã đến phút chót, Trung Quốc kêu gọi các bên tích cực hành động, giữ lý tính và kiềm chế, nỗ lực để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Đại sứ Trương Quân, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ năm ngoái, đàm phán khôi phục thực hiện Thỏa thuận hạt nhân I-ran đã thu được những tiến triển tích cực, hiện nay đàm phán đã đến phút chót. Trong tình hình trước mắt, các bên nên giữ lý tính và kiềm chế, không nên áp dụng các biện pháp không mang tính xây dựng, dẫn đến cục diện liên tục leo thang.

Ngoài ra, Trung Quốc cho biết nên từ bỏ cách làm tiểu chuẩn kép, các bên đều nên tuân thủ nghiêm khắc Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó bao gồm hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a.

Biên tập viên:Duy Hoa