Thật buồn cười ! Chính khách Anh đối mặt với cục diện chia rẽ trong nước lại muốn nhúng tay vào công việc của Hồng Công?
Theo tin Đài chúng tôi: Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hồng Công trở về Trung Quốc, Thủ tướng Anh Giôn-xơn và Ngoại trưởng Liz Truss lần lượt phát biểu và ra tuyên bố, nói rằng Anh có "trách nhiệm lịch sử" đối với người dân Hồng Công trong khuôn khổ "Tuyên bố chung Trung-Anh", và nói "sẽ không từ bỏ Hồng Công ", v.v.. Trò hề chính trị buồn cười này phản ánh bọn thực dân trước kia không chịu chấp nhận sự thật “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn” đã đối mặt mặt trời khuất bóng, nói chuyện một mình với tâm trạng u ám và lỗi thời, nằm mơ ban ngày mưu toan nhúng tay vào Hồng Công, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Một số người Anh khư khư với “Tuyên bố chung Trung-Anh”, mưu toan bịt mắt cộng đồng quốc tế và lấy “Tuyên bố chung Trung-Anh” làm cái gọi là bằng chứng để nhúng tay vào công việc Hồng Công. Sau khi Hồng Công trở về Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, các quyền và nghĩa vụ liên quan với Anh trong tuyên bố đã hoàn thành. Chính phủ Trung Quốc quản lý Hồng Công dựa trên Hiến Pháp và Luật Cơ bản Hồng Công, chứ không phải là “Tuyên bố chung Trung-Anh”. Anh không có chủ quyền, quyền quản lý và quyền giám sát đối với Hồng Công sau khi Hồng Công trở về Trung Quốc.
Trong xã hội Hồng Công ngày nay, yêu nước và yêu Hồng Công đã trở thành nhận thức chung dòng chính, từ lâu đã không còn không gian cho bọn thực dân trước kia làm điều xấu xa. Những chính khách Anh luôn thể hiện "mối quan tâm" với Hồng Công hãy chăm lo công việc nước mình.
Ngày 28/6, giờ địa phương, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố, dự định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập lần thứ hai vào ngày 19/10 sang năm. Bà Sturgeon cho biết, nếu Chính phủ Anh từ chối ủy quyền theo trình tự pháp luật, chính quyền địa phương Scotland sẽ có hành động pháp luật để đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý diễn ra thuận lợi. Tuyên bố này được dư luận Anh cho rằng việc đòi độc lập của Scotland nhận được ủy quyền của dân ý. Bên cạnh đó, chủ trương tách khỏi Anh của Bắc Ireland đã hưởng ứng động thái của Scotland.
Từ Scotland đến Bắc Ireland, một nửa của nước Anh đang đòi tách khỏi Anh! Chính quyền Giôn-xơn vẫn còn tâm sức nói rằng "không từ bỏ Hồng công", liệu ông ta có muốn từ bỏ nước Anh? Có lẽ, ông ta muốn thông qua thể hiện sức mạnh với bên ngoài, tạo sự hiện diện trên trường quốc tế, để đánh lạc hướng dư luận khỏi những mâu thuẫn trong nước và thoái thác trách nhiệm, nhưng cách làm này chỉ là lừa mình dối người.
Hồng Công thuộc về Trung Quốc, không liên quan gì đến Anh. Các chính khách Anh hãy nhìn rõ thực tế và xu hương chung, sớm thức dậy từ giấc mơ thực dân, chăm lo nên làm thế nào để đối mặt với việc nếu Scotland và Bắc Ireland "rời khỏi Anh", và suy nghĩ làm thế nào gánh chịu "trách nhiệm lịch sử" đối với nhân dân Anh!
Biên tập viên:Vũ Minh