Lại thêm một bằng chứng rành rành về việc NATO hòng làm rối loạn thế giới

2022-07-01 13:31:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 29/6, Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ma-đrít thông qua một bản văn kiện chiến lược mới nhất lần đầu tiên đề cập đến Trung Quốc, bôi nhọ Trung Quốc “gây thách thức mang tính hệ thống đối với châu Âu – Đại Tây Dương”.

“NATO chẳng qua chỉ là con rối của bá quyền Mỹ”. Tờ “Buổi chiều” của Bỉ đã chỉ rõ một cách sắc bén. Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, NATO đã mất phương hướng về tư cách và mục tiêu trong thời gian dài. Việc xảy ra cuộc khủng hoảng U-crai-na đã tạo cơ hội cho NATO “xác chết sống lại”. Mỹ vội vã thúc đẩy NATO kết nạp thành viên mới, càng muốn gây chuyện tại châu Á – Thái Bình Dương. Lấy Trung Quốc làm kẻ địch giả định đã trở thành một thủ đoạn đen tối “hoàn hồi tái sinh” của NATO.

Mọi người sẽ không thể quên, năm 1999, liên quân NATO phát động không kích bừa bãi đối với Liên bang Nam Tư, đến nay vẫn nợ máu đối với nhân dân Trung Quốc; Năm 2001, liên quân NATO do Mỹ đứng đầu xâm nhập Áp-ga-ni-xtan, đã để lại cục diện hỗn loạn và đống đổ nát trong 20 năm qua; Năm 2003, liên quân NATO lấy quân Mỹ và Anh làm chủ đạo đã phát động cuộc chiến tranh I-rắc bằng một lọ “bột giặt”; Thông qua việc mở rộng năm vòng sang phía đông, NATO không ngừng gặm nhắm không gian sinh tồn của Nga, cuối cùng dẫn tới cuộc xung đột Nga – U-crai-na ... Trong mấy chục năm qua, NATO đã gây ra vô kể phiền phức và thảm hoạ tại các nơi trên thế giới, nguy hại nghiêm trọng tới an ninh và ổn định của thế giới.

Rốt cuộc là ai gây thách thức tới an ninh? Ai đe doạ tới hoà bình? NATO đã làm rối loạn châu Âu, đừng hòng làm rối loạn châu Á, làm rối loạn thế giới nữa.

 

Biên tập viên:Kiều Quân