Bộ mặt thật của Mỹ đằng sau thảm họa phát hiện thi thể người nhập cư trong xe tải ở bang Tếch-dát

2022-06-30 14:26:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, tại thành phố Xan An-tô-ni-ô (San Antonio), bang Tếch-dát, nhân viên thi hành pháp luật Mỹ phát hiện một lượng lớn thi thể người nhập cư trong thùng xe tải bị bỏ lại, số người tử vong hiện đã tăng lên đến 51. Đây là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất liên quan người nhập cư tại Mỹ trong những năm gần đây.

Đây không phải thảm họa tương tự đầu tiên xảy ra tại Mỹ. Đơn cử thành phố San An-tô-ni-ô, năm 2017, 10 người nhập cư bị mắc kẹt trong một xe tải ở thành phố này tử vong do trúng nắng, ngạt thở và mất nước. Năm 2003, thi thể của 19 người nhập cư bị phát hiện trong một xe tải oi bức ở phía đông nam thành phố này. Vì sao Mỹ luôn không giải quyết được vấn đề người nhập cư trái phép? Một nguyên nhân rất quan trọng là sự “đấu đá” giữa các đảng phái. Mỹ năm nay sẽ tổ chức cuộc bầu cử giữa kỳ, vấn đề người nhập cư một lần nữa trở thành cán cân tranh giành giữa hai đảng.

Từ năm 2018 đến nay, quy mô làn sóng người nhập cư trái phép từ Trung Mỹ tràn vào nước Mỹ không ngừng mở rộng. Tháng 6 năm nay, truyền thông Mê-hi-cô đưa tin, hàng chục nghìn người nhập cư đến từ các nước Mỹ La-tinh xuất phát từ miền Nam Mê-hi-cô đến Mỹ, đây là đoàn người nhập cư đến Mỹ quy mô lớn nhất xuất hiện tại Mê-hi-cô từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Mê-hi-cô Lô-pét thẳng thắn nói rằng, Mỹ cần phải giúp các nước Trung Mỹ phát triển kinh tế nếu không mong người nhập cư tiếp tục tràn vào nước này, ông từng có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Bai-đơn về vấn đề này, nhưng hành động của Mỹ lại rất chậm chạp.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra cách đây không lâu, ông Bai-đơn cam kết sẽ tăng cường giúp các nước Mỹ La-tinh giải quyết vấn đề người nhập cư và phát triển kinh tế, tuy nhiên, đến nay vẫn chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi.

Các chính khách Mỹ cần áp dụng biện pháp thiết thực để bảo đảm các quyền con người của người tị nạn và người nhập cư nếu thực sự “quan tâm” đến người dân Mỹ La-tinh, tránh gây thảm họa nhân đạo nhiều hơn. Nếu không, vở diễn “vệ sĩ nhân quyền” thực sự sẽ không thể diễn được nữa.

Biên tập viên:Kiều Quân