Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ Thủ tướng Anh thao túng cái gọi là ngôn luận “Dân chủ và quyền lực”

2022-06-30 14:51:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phản bác việc phát biểu của Thủ tướng Anh Giôn-xơn về chính sách phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc, nêu rõ Anh thao túng cái gọi là ngôn luận “Dân chủ và quyền lực” trên vấn đề phòng chống dịch COVID-19, sẽ chỉ gây ra nhiều sai lầm thấp kém và khiến mọi người phải trả giá nhiều hơn.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên trì chiến lược “Không covid”, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 với tốc độ nhanh nhất và giá thành thấp nhất, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân ở mức độ cao nhất, giảm thiểu tối đa tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế - xã hội. Điều này không những có trách nhiệm đối với người dân Trung Quốc, mà còn gánh vác cho thế giới.

 


 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt