Hội nghị Thượng đỉnh G7 khai mạc tại Đức trong bối cảnh có nhiều khủng hoảng

2022-06-27 14:47:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đức là Chủ tịch luân phiên của nhóm G7 trong năm 2022. Ngày 26/6 giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh G7 trong thời gian ba ngày đã diễn ra tại Schloss Elmau, Đức. Tình hình Nga - U-crai-na là một chủ đề quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh lần này, đồng thời, các cuộc thảo luận về bảo vệ khí hậu và khủng hoảng năng lượng cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Thế giới bên ngoài phổ biến cho rằng, từ khi thành lập nhóm G7 trong gần 50 năm đến nay, chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như hiện nay: Xung đột giữa Nga và U-crai-na vẫn tiếp diễn, an ninh lương thực ngày càng gây thách thức, lạm phát toàn cầu gia tăng và triển vọng phục hồi kinh tế tràn đầy bất trắc ...…

Thủ tướng Đức Scholz cho biết, mặc dù Hội nghị Thượng đỉnh lần này không thể giải quyết tất cả các vấn đề, nhưng các quyết định quan trọng sẽ được đưa ra và một số "sự chuẩn bị hữu ích" sẽ được thực hiện.

Trước khi chính thức bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào ngày 26/6, Thủ tướng Đức Scholz đã dẫn đầu tổ chức cuộc họp song phương với Tổng thống Mỹ Bai-đơn. Trong cuộc đàm phán song phương, Tổng thống Bai-đơn đã bày tỏ hoan nghênh trước "cam kết lịch sử" của Đức về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Mỹ và Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ U-crai-na về mặt quân sự, kinh tế, nhân đạo và ngoại giao, đồng thời sẽ dốc sức giảm thiểu tác động của xung đột quân sự đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Kiều Quân