Vì sao thành quả hợp tác Nhóm BRICS vượt dự báo

2022-06-25 15:26:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, “Đang lúc phát triển then chốt, chúng ta đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, áp dụng hành động có tinh thần trách nhiệm là hết sức quan trọng đối với thế giới”. Tối 23/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Cuộc gặp Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 14 theo hình thức trực tuyến, kêu gọi các nước Nhóm BRICS đoàn kết một lòng, ngưng tụ sức mạnh, cùng hướng tới tương lai.

Đây là cuộc gặp quan trọng diễn ra trong bối cảnh tình hình phức tạp. Là đại diện cho các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, cơ chế hợp tác Nhóm BRICS đi qua 16 năm, đã có đủ dũng khí và điều kiện không quản khó khăn, biến nguy cơ thành cơ hội. Đơn cử lĩnh vực kinh tế-thương mại, năm 2021, kim ngạch thương mại giữa các nước Nhóm BRICS tăng 300% so với năm 2006, là động cơ dẫn dắt sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Là nước có tổng lượng kinh tế lớn nhất trong Nhóm BRCIS, Trung Quốc một lần nữa đảm nhiệm nước Chủ tịch Cuộc gặp Thượng đỉnh Nhóm BRICS sau 5 năm, cũng một lần nữa không phụ lòng mong mỏi của các nước dẫn dắt hợp tác BRICS. 4 sáng kiến do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất tại Cuộc gặp lần này gồm “Kiên trì đồng tâm hiệp lực, giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới”, “kiên trì hợp tác và phát triển, chung tay ứng phó rủi ro và thách thức”, “kiên trì mở mang sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và sức sống hợp tác” và “Kiên trì mở cửa bao trùm, ngưng tụ trí tuệ và sức mạnh tập thể” đã định hướng cho các nước Nhóm BRICS mở ra hành trình hợp tác mới.

Đặc biệt là sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến phát triển toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đã ăn khớp với nhu cầu hợp tác BRICS. Cuộc gặp lần này thông qua “Tuyên bố Bắc Kinh”, nêu rõ “chúng ta ủng hộ Nga đàm phán với U-crai-na”, phát đi tiếng nói giữ gìn hòa bình của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển với thế giới.

Là người đề xuất khái niệm BRICS, năm 2008, cựu chuyên gia kinh tế trưởng Công ty Goldman Sachs Jim O’Neill từng cảm khái: “Sự phát triển của cơ chế BRICS vượt dự báo của tôi”. Trong mắt ông, Trung Quốc “đóng vai trò thúc đẩy quan trọng” trong phát triển của cơ chế BRICS.

Biên tập viên:Thu Nguyệt