Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của nhóm BRICS

2022-06-24 14:13:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 23/6, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của nhóm BRICS theo hình thức trực tuyến. Tổng thống Nam Phi Ramaphosa, Tổng thống Bra-xin Bolsonaro, Tổng thống Nga Pu-tin, Thủ tướng Ấn Độ Modi tham dự hội nghị. Chủ tịch Tập Cận Bình trước hết gửi lời chào tới hội nghị. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: Là nền kinh tế mới nổi và nước đang phát triển quan trọng, các nước BRICS cần phải dám đảm đương, dám làm, tiếp thêm sức mạnh tích cực, ổn định, mang tính xây dựng cho thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng với nhan đề “Xây dựng quan hệ đối tác chất lượng cao, mở ra hành trình mới về hợp tác BRICS”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, các nước BRICS phải cùng hướng tới tương lai, cùng mở ra hành trình mới về hợp tác BRICS, cần phải bảo vệ công bằng chính nghĩa, đoàn kết, đi một con đường an ninh kiểu mới. Trung Quốc nguyện cùng đối tác BRICS, thúc đẩy sáng kiến phát triển toàn cầu đi vào chiều sâu, thiết thực. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, cần phải thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên BRICS, để đối tác cùng chung chí hướng sớm gia nhập đại gia đình BRICS.

Lãnh đạo 5 nước đã đi sâu trao đổi ý kiến, đạt được rất nhiều nhận thức chung quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực và những vấn đề to lớn cùng quan tâm.

Hội nghị đã thông qua và công bố “Tuyên bố Bắc Kinh về Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của nhóm BRICS”.

Biên tập viên:Hạ Vi