Gần một nửa số người được hỏi ở Mỹ cho rằng Mỹ không còn là một nước dân chủ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nền dân chủ kiểu Mỹ nhơ danh xấu tiếng

2022-06-24 15:08:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/6, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, nền dân chủ kiểu Mỹ không những bị chỉ trích trong nước Mỹ, mà còn đã nhơ danh xấu tiếng trên trường quốc tế.

Được biết, một cuộc điều tra ý dân gần đây tại Mỹ cho thấy, 49% người được hỏi cho rằng Mỹ sẽ không còn là một quốc gia dân chủ trong tương lai, và một nửa số người được hỏi cho rằng các quan niệm giá trị đạo đức của Mỹ rất kém, lập mức cao kỷ lục trong 20 năm. Các cuộc cuộc điều tra ý dân liên quan còn cho thấy 65% người dân Mỹ cho rằng đại đa số người tranh cử là vì tìm kiếm lợi ích cá nhân, và 44% người trên thế giới cho rằng Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ toàn cầu.


Biên tập viên:Hạ Vi