Giải đáp “câu hỏi thời đại”, Trung Quốc gắng sức làm

2022-06-24 14:09:21(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Thế giới sẽ đi về đâu? Hoà bình hay là chiến tranh? Phát triển hay là suy thoái? Mở cửa hay là bế quan? Hợp tác hay là đối đầu?” Tại lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp các nước BRICS diễn ra tối 22/6, bài phát biểu đề dẫn qua đường truyền video của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu “câu hỏi thời đại”, rất đáng suy ngẫm.

“Chúng ta cần phải đoàn kết hiệp tác, cùng duy trì hòa bình, ổn định thế giới” “chúng ta cần phải quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, cùng thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn cầu” “Chúng ta cần phải chung lưng đấu cật, cùng thực hiện hợp tác cùng thắng” “chúng ta cần phải bao trùm hấp thu nhiều thành quả, cùng mở rộng mở cửa hội nhập”, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất bốn sáng kiến, truyền đi thông điệp mạnh mẽ bảo vệ hòa bình, thúc đẩy phát triển, phản ánh tiếng nói chung của nhân dân các nước, đây là câu trả lời toàn diện đối với “câu hỏi thời đại”. Cựu nghị sĩ quốc hội En Salvador Flores đánh giá, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hướng cho sự phát triển của thế giới.

Phát triển là chìa khóa chung cho mọi vấn đề, cũng là chủ đề quan trọng của hội nghị BRICS lần này. Hợp tác BRICS là thành công của chủ nghĩa đa phương, là thành quả kiên trì “ưu tiên phát triển”, “lấy nhân dân làm trung tâm”, “phổ quát bao trùm”, trong khi đó những thứ này là nội dung cốt lõi trong sáng kiến phát triển toàn cầu, chứng kiến sự nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng phát triển toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi