Quá hoành tráng!Thảo nguyên Arhorchin ở Nội Mông bắt đầu cuộc “di chuyển bãi chăn nuôi” mùa hè

2022-06-24 17:06:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cùng với công tác nghỉ chăn nuôi thời kỳ cỏ non mùa xuân ở Arhorchin ở Nội Mông kết thúc, kể từ ngày 15/6, gần 1800 hộ người dân chăn nuôi địa phương hoặc cưỡi ngựa, hoặc lái xe xua đàn gia súc hàng chục nghìn con cừu và bò, lần lượt di chuyển về 6 đồng cỏ mùa hè cách xa mấy chục hoặc hàng trăm cây số, quang cảnh hết sức hoành tráng. Người dân chăn nuôi dân tộc Mông Cổ ở địa phương từ xưa đến nay đã kế thừa tập tục du mục cổ truyền này, hệ thống chăn nuôi du mục thảo nguyên Arhorchin ở Nội Mông cách đây không lâu được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi