Đồ điện gia dụng thông minh Trung Quốc bán chạy ở thị trường nước ngoài

2022-06-23 12:36:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Năm 2021, sản lượng đồ điện gia dụng của Trung Quốc đạt 3,8 tỷ chiếc, kim ngạch xuất khẩu khoảng 98,72 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tủ lạnh của Trung Quốc liên tục tăng trong 12 năm, đã trở thành một trong những nước xuất khẩu tủ lạnh lớn nhất toàn cầu.

Cùng với việc ngành chế tạo Trung Quốc chuyển đổi nâng cấp, đồ điện gia dụng thông minh đã trở thành mảng phát triển quan trọng. Thế mạnh của của các doanh nghiệp sản xuất đồ điện gia dụng thông minh là gì?

Một là, ưu thế lớn nhất của ngành đồ điện gia dụng Trung Quốc là chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ổn định. Trong thời kỳ đại dịch, năng lực sản xuất đồ điện gia dụng thông minh tại Trung Quốc cơ bản tương đương với năng lực sản xuất xuất khẩu, đã đảm bảo sự ổn định cho chuỗi cung ứng.

Hai là, các doanh nghiệp đồ điện gia dụng lớn của Trung Quốc tăng tốc tiến trình toàn cầu hóa, trong khi đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa đồng thời mang lại cơ hội việc làm lớn cho địa phương. Chẳng hạn như tập đoàn Midea tăng tốc xây dựng nhà máy tại châu Phi, tập đoàn Hisense tăng cường đầu tư năng lực sản xuất tại Mê-hi-cô, tập đoàn Haier tăng cường đầu tư tại Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba là, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc trao đổi thương mại giữa các doanh nghiệp và xây dựng thông tin hóa, đồng thời tăng cường trợ cấp đối với ngành nghề mới, tiếp tục hoàn thiện phúc lợi chính sách về mặt vận tải biển, huy động vốn và chính sách thuế, giảm bớt sức ép kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bốn là, doanh nghiệp Trung Quốc đã chiếm ưu thế dẫn đầu về sáng tạo công nghệ thế hệ mới trong đó có trí tuệ nhân tạo với trình độ hàng đầu quốc tế.

Ngành đồ điện gia dụng của Trung Quốc đang chuyển đổi mô hình, các nước ASEAN là thị trường mới nổi quan trọng, cũng là khu vực quan trọng Trung Quốc di chuyển ngành công nghiệp trong tương lai.

Năm 2021, Trung Quốc đã xuất khẩu đồ điện gia dụng trị giá 26,72 tỷ USD sang các nước ký thoả thuận RCEP, chiếm 22,9% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ điện gia dụng.Việc ký kết thỏa thuận RCEP đã mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh ngành nghề.

Tại các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” như ASEAN, Nga v.v, các thương hiệu Galanz đang dốc sức đẩy mạnh phân phối và quảng bá sản phẩm, đồng thời thiết lập trung tâm nghiên cứu phát triển tại Nhật Bản, thông qua trung tâm nghiên cứu phát triển tại hải ngoại góp phần quảng bá tại thị trường trong nước

Các nước ký thỏa thuận RCEP cũng là thị trường trọng điểm của thương hiệu Galanz, trong các sản phẩm như lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh v.v tiêu thụ tại khu vực nước ngoài, tổng kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn Galanz đã chiếm khoảng 10%.

Tập đoàn Haier dựa trên khí hậu, thói quen tiêu dùng của Phi-líp-pin, sản xuất tủ lạnh tiêu hao năng lượng thấp giá rẻ cho người tiêu dùng địa phương. Điều này không thể tách rời với năng lực chế tạo các sản phẩm thông minh của tập đoàn này.

Tại Pa-ki-xtan, cứ đến những ngày lễ quan trọng như lễ hiến sinh, người tiêu dùng cần bảo quản lượng lớn thịt, Haier nghiên cứu sản xuất ra loại tủ đông dung tích 519 lít,  có thể chứa đến 12 con cừu.

Năm 2021, doanh thu của tập đoàn Hisense tại nước ngoài vào khoảng 15 tỷ Nhân dân tệ, 60% đến từ các nước thành viên RCEP; tập đoàn này đặt mục tiêu đến năm 2025, doanh thu ở nước ngoài là 32 tỷ Nhân dân tệ, các nước thành viên RCEP sẽ chiếm tỷ lệ không thấp hơn 70%.

Cuối năm 2020, tập đoàn Midea tuyên bố sẽ tập trung vào 5 thị trường chiến lược Nhật, Mỹ, Bra-xin, Đức và ASEAN, đột phá toàn diện về lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, maketting điện tử, nâng cao năng lực lô-gi-xtíc, hậu mãi, đầu tư thương hiệu, bố trí sản xuất v.v.

Tập đoàn TCL có 42 trung tâm nghiên cứu phát triển và 32 cơ sở chế tạo trên toàn cầu, hoạt động tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ.

Tập đoàn Haier là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất tại khu vực châu Phi, đặc biệt là Ni-giê-ri-a, sản xuất các sản phẩm tủ lạnh khác biệt cho khu vực châu Phi đã được thị trường đón nhận

Biên tập viên:Hạ Vi