Mỹ sẽ rơi vào đầm lầy bởi bộ luật nói dối này

2022-06-22 15:17:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 21/6, theo giờ địa phương, đạo luật về cái gọi là “Phòng ngừa lao động cưỡng bức ở Duy Ngô Nhĩ” của Mỹ chính thức có hiệu lực. Đạo luật tràn đầy lời nói dối này rêu rao cấm nhập khẩu sản phẩm từ Tân Cương Trung Quốc, trừ trường hợp “có chứng cứ chứng minh rõ ràng các sản phẩm liên quan không phải do lao động cưỡng bức làm ra”. Đây là động thái mới nhất mà Mỹ dùng để bôi nhọ tình hình nhân quyền ở Tân Cương, vũ khí hóa nhân quyền, mục đích là chèn ép ngành nghề ưu thế như bông, cà chua, năng lượng mặt trời, v.v. của Tân Cương, kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng Mỹ sẽ phát hiện, chiếc “gậy trừng phạt” này cuối cùng sẽ gậy ông đập lưng ông.

Theo ước tính của Hội quyền lợi công nhân Mỹ, các nhà thương hiệu và bán lẻ Mỹ mỗi năm nhập khẩu hơn 1,5 tỷ chiếc quần áo sử dụng chất vải Tân Cương, kim ngạch vượt 20 tỷ USD.

Ngoài ra, việc sản xuất 85% tấm pin năng lượng mặt trời của Mỹ phải dựa vào Trung Quốc. Trong khi đó, tất cả những gì rút cuộc đều do người tiêu dùng Mỹ trả giá.

Biên tập viên:Hạ Vi