Ra đời vành đai đường sắt trên sa mạc đầu tiên trên thế giới

2022-06-20 15:15:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


Ngày 16/6, đoàn tàu số hiệu 5818 chở đầy hành khách xuất phát từ ga Hòa Điền ở Tân Cương, tuyến đường sắt Hòa Nhược từ Hòa Điền đến Nhược Khương chính thức khai thông vận hành, đấnh dấu sự ra đời của vành đai đường sắt trên sa mạc đầu tiên trên thế giới.


Tuyến đường sắt Hòa – Nhược là dự án xây dựng trọng điểm quốc gia, với tổng chiều dài 825km, có thiết kế tốc độ 120km/giờ, toàn tuyến tổng cộng có 22 nhà ga.

Các đặc sản dọc tuyến như bông vải, hạch đào, táo đỏ đều có thể trao đổi với các nơi trong nước thông qua tuyến đường này, mang lại lợi ích cho đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc cho giữ gìn đoàn kết dân tộc, giúp cho chấn hưng thôn làng.

Biên tập viên:Hạ Vi