Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc trước sau như một ủng hộ hoà bình và công lý trong vấn đề U-crai-na

2022-06-17 14:37:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bác lại những ngôn luận của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “những nước ủng hộ Nga sẽ không thể tránh khỏi đứng ở bên sai lầm lịch sử”. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc trước sau như một xuất phát từ vấn đề lịch sử và sự thật của vấn đề U-crai-na, độc lập tự chủ đưa ra phán đoán, Trung Quốc trước sau như một đứng về bên hoà bình và công lý.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đã đi ngược lại cam kết, liên tục thúc đẩy NATO mở rộng sang phía đông, khiến châu Âu một lần nữa rơi vào đối đầu xung đột, đồng thời kiềm chế và gây sức ép cho nước khác. Mỹ luôn biện hộ mình đứng ở phía đúng đắn của lịch sử, đây liệu có phải là biểu hiện của sự “chột dạ” hay không?

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa