Quản trị sa mạc của người Trung Quốc không thể thiếu những “tinh linh xanh” này
Ngày 17/6 là Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán. Trung Quốc hết sức coi trọng công tác phòng chống sa mạc hóa, và tìm ra hàng loạt kỹ thuật và mô thức phòng chống thành công. Tính đến năm 2019, diện tích đất sa mạc hóa trên cả nước Trung Quốc từ mức độ mở rộng 10,04 nghìn km vuông/năm ở thế kỷ 20 giảm xuống còn 2.424 km vuông/năm, trở thành quốc gia đầu tiên trên toàn cầu thực hiện tăng trưởng bằng 0 về thoái hóa đất.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những “tinh linh xanh” giúp thực hiện biến sa mạc thành ốc đảo xanh
Cây muối
Liễu cát
Hồ dương
ninh điều
Hắc mai biển
Alhagi sparsifolia (đậu gai)
Biên tập viên:Vũ Minh