Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin

2022-06-15 21:36:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 15/6, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, từ đầu năm đến nay, đối mặt sự bấp bênh và chuyển biến mang tính toàn cầu, quan hệ Trung – Nga duy trì đà phát triển tốt đẹp. Hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai nước được thúc đẩy vững chắc. Trung Quốc nguyện cùng Nga tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại quan trọng như chủ quyền, an ninh, v.v., mật thiết hợp tác chiến lược giữa hai nước, tăng cường trao đổi và điều phối trong các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng như Liên Hợp Quốc, nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, v.v., đẩy mạnh sự đoàn kết hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, thúc đẩy trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn.

Tổng thống Pu-tin cho biết, kể từ đầu năm đến nay, hợp tác thiết thực Nga – Trung phát triển vững chắc. Nga ủng hộ Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Trung Quốc đề ra, phản đối các thế lực mượn cớ cái gọi là vấn đề Tân Cương, Hồng Công, Đài Loan, v.v. can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nguyện cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác đa phương, đưa ra những nỗ lực mang tính xây dựng cho việc thúc đẩy đa cực hóa thế giới và xây dựng trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Nguyên thủ hai nước đã trao đổi ý kiến về vấn đề U-crai-na. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các bên nên thúc đẩy giải quyết ổn thỏa khủng hoảng U-crai-na bằng phương thức có tinh thần trách nhiệm. Trung Quốc nguyện tiếp tục phát huy vai trò xứng đáng.

Biên tập viên:Duy Hoa