Khoa học công nghệ “chắp cánh trí tuệ” cho giao thông vận tải Trung Quốc

2022-06-13 14:15:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Giao thông vận tải là sản phẩm của khoa học công nghệ hiện đại, mỗi tấm “danh thiếp Trung Quốc” tươi sáng như đường sắt cao tốc, cảng biển, chuyển phát nhanh, v.v., đã chứng kiến quá trình bén rễ, nảy mầm của mỗi thành quả khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải Trung Quốc.

Về đường sắt, trình độ công nghệ của hệ thống đường sắt Trung Quốc nhìn chung đã bước vào hàng ngũ tiên tiến thế giới, công nghệ đường sắt cao tốc, đường sắt trên cao nguyên và trên vùng cao lạnh giá, đường sắt vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn đều đứng đầu thế giới. Tuyến đường sắt Bắc Kinh – Trương Gia Khẩu lần đầu tiên thực hiện khai thác thương mại lái tự động với tốc độ 350 km/giờ trên thế giới; hệ thống tàu đệm từ trường với tốc độ cao lên tới 600 km/giờ đã rời khỏi dây chuyền lắp ráp.

Về hàng không dân dụng, tại 234 sân bay trên toàn quốc Trung Quốc, hành khách đi lại thuận lợi, không cần cầm giấy tờ in; 40 sân bay với lượng hành khách đạt 10 triệu lượt người cung cấp dịch vụ kiểm tra an ninh thuận tiện hơn, hiệu suất kiểm tra an ninh nâng cao 30%.

Về logistics, hệ thông bưu chính hòa nhập phát triển với thương mại điện tử, mỗi năm hỗ trợ hơn 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ kim ngạch bán lẻ hàng hóa trực tuyến.

Biên tập viên:Duy Hoa