Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi gì trong buổi gặp mặt?

2022-06-11 16:16:21(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/6, tại buổi họp báo diễn ra ở hội trường Đối thoại Shangri-La, Xin-ga-po, Người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã giới thiệu tình hình về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ. Ông Ngô Khiêm cho biết, trong thời gian hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tái khẳng định lập trường kiên định của Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. Mỹ mới đây một lần nữa tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định trong Ba Thông cáo chung Trung-Mỹ, gây phương hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây phương hại nghiêm trọng tới quan hệ Trung – Mỹ và ổn định của eo biển Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối và cực lực lên án.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, nếu có ai dám chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngần ngại bắt đầu một cuộc chiến, không tiếc mọi giá, kiên quyết đập tan bất kỳ âm mưu nào nhằm chia cắt Đài Loan, “Đài Loan độc lập”.

Về vấn đề Nam Hải, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa chỉ rõ, các nước trong khu vực có nguyện vọng, có trí tuệ , có năng lực xử lý tốt vấn đề Nam Hải. Thế lực ngoài khu vực nhúng tay vào mới là nhân tố lớn nhất phá hoại ổn định khu vực Nam Hải

Biên tập viên:Vũ Minh