Một lần nữa vượt dự báo! Đây là tính dẻo dai mãnh mẽ của ngành ngoại thương Trung Quốc

2022-06-10 11:30:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 9/6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố số liệu ngoại thương mới nhất. Tính theo USD, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc tháng 5 đạt 537 tỷ 740 triệu USD, tăng 11,1%. Trong đó, xuất khẩu tăng 16,9%, vượt mức dự báo trung bình của 28 chuyên gia kinh tế đưa ra khi trả lời phỏng vấn của Hãng tin Roi-tơ trước đó là 8%. Một lần nữa thể hiện tính dẻo dai mạnh mẽ và năng lực tự phục hồi.

Tính đến ngày 2/6, chỉ số giá vận chuyển công-ten-nơ xuất khẩu ở Thượng Hải đã tăng liên tiếp trong ba tuần.

Phân tích của Tập đoàn Quốc tế Hà Lan ING cho rằng, xuất khẩu của Trung Quốc có triển vọng thực hiện mức tăng 15%/năm nếu công tác phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc có hiệu quả bền vững và nhu cầu trên phạm vi toàn cầu tiếp tục mạnh mẽ.

Trung Quốc cần thế giới, thế giới cũng không thể tách rời Trung Quốc. Bất kể một số ít chính khách phương Tây và Mỹ xúi giục như thế nào các doanh nghiệp đa quốc gia tách rời Trung Quốc đều chắc chắn không thể thực hiện được.

Mới đây, nhiều nơi Trung Quốc gồm Thượng Hải, Bắc Kinh đều ban hành chính sách trọn gói ổn định kinh tế, hỗ trợ về mặt chính sách cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cùng với việc các biện pháp này tiếp tục phát huy hiệu quả, sẽ khơi dậy hiệu quả sức sống của các chủ thể thị trường.

Thời gian sẽ chứng minh, Trung Quốc có năng lực, có điều kiện duy trì kinh tế phát triển ổn định và lành mạnh, tiếp tục là sức mạnh then chốt ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh