Xuất nhập khẩu ngoại thương Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay tăng 8,3% so với cùng kỳ

2022-06-10 14:11:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương Trung Quốc đạt 16,04 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất nhập khẩu ngoại thương Trung Quốc tăng trưởng bền vững, kết cấu ngoại thương tiếp tục được ưu hóa. Tổng cục Hải quan cho biết, cùng với tình hình dịch bệnh Trung Quốc ổn định, xuất nhập khẩu có triển vọng tiếp tục trên đà tăng trưởng.

Tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 1 nghìn tấn thực phẩm chế biến sẵn đang được bốc xếp và chuẩn bị vận chuyển đến Nhật Bản. Sự bùng nổ xuất khẩu của thực phẩm chế biến sẵn là được lợi từ RCEP, là hình ảnh thu nhỏ của việc tăng trưởng ổn định xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Kể từ đầu năm nay, nhiều cơ quan liên tiếp nỗ lực để ổn định nền tảng ngoại thương. Người phụ trách hữu quan Bộ Thương mại mới đây nêu rõ sẽ tiếp tục ra sức đảm bảo sản xuất, lưu thông và việc làm.

Biên tập viên:Kiều Quân