Nga cho biết nếu bị tấn công bằng vũ khí tầm xa sẽ lập tức đáp trả - Nhà lãnh đạo Đức và U-crai-na cho biết sẽ bảo đảm việc xuất khẩu lương thực của U-crai-na

2022-06-10 14:26:19(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/6, Trưởng đoàn đàm phán Nga về vấn đề an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên Ga-vri-lốp cho biết, nếu Nga bị tấn công bằng vũ khí tầm xa sẽ lập tức đáp trả. Thủ tướng Đức Xôn và Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki đã tổ chức cuộc điện đàm vào sáng ngày 8/6, hai bên cho biết sẽ dốc sức bảo đảm việc xuất khẩu lương thực của U-crai-na.

Ông Ga-vri-lốp cho biết, vũ khí viện trợ quân đội U-crai-na đã bán trên chợ đen, và được vận chuyển tới khu vực Trung Đông.

Chính phủ Đức ngày 8/6 ra thông cáo cho biết, ông Xôn và ông Dê-len-xki trong cuộc điện đàm cho biết, hai bên nhất trí đồng ý sẽ dốc sức bảo đảm việc xuất khẩu lương thực của U-crai-na, nhất là thông qua đường biển.

Biên tập viên:Kiều Quân