Một số bang ở Mỹ đang thông qua việc tìm “sơ hở” để người bị hại hoặc gia quyến khởi tố các nhà sản xuất súng đạn

2022-06-09 14:25:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, người bố của một bé gái gặp nạn trong vụ nổ súng tại một trường học ở bang Tếch-dát Mỹ quyết định khởi tố nhà sản xuất súng đạn Daniel Defense của nước này, súng đạn mà nghi phạm sử dụng trong vụ nổ súng chính là do công ty này sản xuất. Năm 2005, Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua “Luật bảo vệ thương mại hợp pháp vũ khí”, người bị hại hoặc gia quyến trong các vụ nổ súng khó có thể khởi tố dân sự đối với các nhà sản xuất súng đạn. Nhưng cùng với vấn đề bạo lực súng đạn ngày càng nghiêm trọng, một số bang ở Mỹ đang thông qua việc tìm “sơ hở” để người gặp nạn hoặc gia quyến khởi tố các nhà sản xuất súng đạn, thúc đẩy việc kiểm soát súng đạn trở thành hiện thực.

Biên tập viên:Kiều Quân