Chủ nghĩa Môn-rô không có đất cắm dùi

2022-06-07 14:46:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần này hoặc sẽ là một tín hiệu về năng lực lãnh đạo của Mỹ suy tàn tại khu vực Mỹ La-tinh”. Đây là đánh giá của một cơ quan truyền thông Mê-hi-cô. Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 diễn ra tại Lốt An-giơ-lét, Mỹ vào ngày 6/6. Tuy nhiên, sự phê bình và tẩy chay của lãnh đạo nhiều nước châu Mỹ trước thềm hội nghị cũng như Mỹ cuối cùng xác nhận không mời Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la và Ni-ca-ra-goa tham dự hội nghị đều báo hiệu Hội nghị Thượng đỉnh khu vực do Mỹ chủ đạo này sẽ trở thành một cuộc “đàm tiếu”.

Các nước Mỹ La-tinh sở dĩ phản ứng dữ dội như vậy là do từ lâu nay đã khổ vì Mỹ! Từ khi Mỹ đề xuất “chủ nghĩa Môn-rô”từ năm 1823 với mục đích kiểm soát Mỹ La-tinh đến nay, các nước Mỹ La-tinh phải chịu đủ sự can thiệp quân sự, thao túng chính trị, áp đặt trừng phạt bừa bãi và xuất khẩu lạm phát của Mỹ, nếm hết khổ cực.

Ngoài ra, có phân tích nêu rõ, tính toán của Mỹ nhằm mượn hội nghị lần này để lôi kéo và gây áp lực với các nước Mỹ La-tinh trong vấn đề Trung Quốc cũng chắc chắn sẽ thất bại. Mới đây, Tổng thống Cô-lôm-bi-a Duque dứt khoát cho biết, “không cho rằng” Trung Quốc đầu tư tại Mỹ La-tinh là một mối “đe dọa”.

Ác-hen-ti-na sẽ triệu tập một hội nghị diễn ra cùng lúc với Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ với danh nghĩa nước Chủ tịch luân phiên Cộng đồng các nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê. Nếu được thực hiện, hội nghị này sẽ là một đòn giáng trả mạnh mẽ nữa đối với bá quyền kiểu Mỹ.

Chính phủ Mỹ cần hiểu rõ, châu Mỹ là “châu Mỹ của người châu Mỹ” chứ không phải “châu Mỹ của người Mỹ”.

Biên tập viên:Kiều Quân