Đại diện Trung Quốc: Chỉ có ngừng bắn và kết thúc chiến tranh, khôi phục hoà bình mới có thể tránh khỏi xung đột gây đau thương đối với phụ nữ và trẻ em

2022-06-07 12:58:31(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về vấn đề bạo lực tình dục và buôn bán người trong bối cảnh cuộc xung đột U-crai-na, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh nêu rõ, chỉ có ngừng bắn và kết thúc chiến tranh, khôi phục hoà bình mới có thể tránh khỏi xung đột gây đau thương đối với phụ nữ và trẻ em từ gốc rễ. Một mực cung cấp vũ khí, trừng phạt và chèn ép chỉ có thể khiến cuộc xung đột kéo dài và mở rộng.

Ông Đới Binh nêu rõ, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột đến nay, đã có 6,8 triệu người U-crai-na vượt biên đến các nước xung quanh lánh nạn, trong đó tuyệt đại đa số là phụ nữ và trẻ em. Trung Quốc đánh giá cao các nước xung quanh U-crai-na đã thể hiện tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, bảo đảm an toàn và cuộc sống cơ bản cho những phụ nữa và trẻ em lánh nạn. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều hành động buôn bán người, bóc lột tình dục và bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và trẻ em khiến mọi người lo lắng.

Biên tập viên:Kiều Quân