Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Thực hiện quan điểm ngoại giao nước lớn và nước nhỏ đều bình đẳng như nhau

2022-06-06 14:30:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/6, sau khi kết thúc chuyến thăm các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, trong buổi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông Trung ương Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Trung Quốc thực hiện quan điểm ngoại giao nước lớn và nước nhỏ đều bình đẳng như nhau, góp sức giúp các quốc đảo Thái Bình Dương đẩy nhanh phát triển và chấn hưng.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, chuyến thăm Nam Thái Bình Dương lần này đã thực hiện che phủ toàn bộ các quốc đảo Thái Bình Dương đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Bộ trưởng Vương Nghị đã trao đổi và giao lưu sâu rộng với 17 nhà lãnh đạo, hơn 30 quan chức cấp Bộ trưởng của 10 nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, thiết thực cảm nhận được sự hướng đến phát triển, sự khát khao đối với hợp tác và sự mong đợi đối với Trung Quốc của các quốc đảo Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Vương Nghị tái khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương là công khai, minh bạch, quang minh lỗi lạc, không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào, luôn lấy nhu cầu của các quốc đảo làm tiền đề, luôn hướng tầm ngắm vào phát triển kinh tế, quan tâm cải thiện an sinh xã hội. Trong thời gian ở thăm, Trung Quốc đã đạt được nhận thức chung rộng rãi mới về sâu sắc hợp tác song phương thực chất với các nước.

 

Biên tập viên:Kiều Quân