Tình hình U-crai-na: Tổng thống Nga Pu-tin nói sẽ đáp trả nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho U-crai-na

2022-06-06 12:20:31(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/6, Tổng thống Nga Pu-tin trong cuộc phỏng vấn cho biết, nếu các nước phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho U-crai-na, Nga sẽ “đưa ra kết luận và tấn công mục tiêu mới”. Ông Pu-tin cho biết, việc Mỹ cung cấp hệ thống pháo đa nòng cho U-crai-na sẽ “không thay đổi gì cả, chỉ là kéo dài thời gian xung đột”. U-crai-na đã sở hữu những vũ khí tương tự, việc phương Tây cung cấp vũ khí loại này “chỉ là để bù đắp tổn thất về thiết bị quân sự của Ki-ép”.

Hãng Thông tấn Nhà nước U-crai-na ngày 5/6 đưa tin, cơ sở hạ tầng của thanh phố Ki-ép bị tấn công tên lửa vào buổi sáng cùng ngày, làm 1 người bị thương. Quân đội Nga cùng ngày phóng nhiều tên lửa vào Ki-ép, mục tiêu chính là các cơ sở đường sắt.

Hạ viện Đức ngày 3/6 phê chuẩn thành lập ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ euro, dùng để sắm mua các trang thiết bị quân sự. Trước đó, khi phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Đức Xôn đề xuất thành lập ngân sách này để ứng phó xung đột Nga – U-crai-na.

Biên tập viên:Thanh Đóa