Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng, người dân kêu gọi áp dụng hành động giải quyết bạo lực súng đạn

2022-06-05 15:29:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng, tiếng nói phản đối bạo lực súng đạn trong các giới ngày càng dâng cao. Ngày 3/6 là Ngày chống bạo lực súng đạn trên cả nước Mỹ, các nơi Mỹ lên kế hoạch tổ chức các hoạt động từ ngày 3 đến ngày 5/6 để tuyên truyền mối nguy hại của bạo lực súng đạn.

Ngày 4/6 theo giờ địa phương, tại San Phran-xi-xcô và Oa-xinh-tơn, nhiều người dân tổ chức hoạt động kêu gọi Chính phủ Liên bang thực sự áp dụng hành động để cải cách súng đạn, ngăn chặn các vụ bạo lực súng đạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo số liệu thống kê của trang web “Hồ sơ bạo lực súng đạn”, Mỹ, tính đến ngày 3/6 theo giờ địa phương, năm 2022, Mỹ đã xảy ra ít nhất 233 vụ nổ súng nghiêm trọng, trung bình xảy ra 1,5 vụ/ngày. Tuy nhiên, con số như vậy vẫn không thể khiến nghị sĩ hai đảng trong Quốc hội gác lại bất đồng để thông qua dự luật kiểm soát súng ống nghiêm ngặt hơn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh