Ngoại trưởng Nga cho biết phương Tây không cho phép U-crai-na đàm phán với Nga

2022-06-05 15:34:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/6, theo giờ địa phương, khi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, phương Tây không cho phép U-crai-na đàm phán với Nga. Ông La-vrốp cho biết, mức sống ở châu Âu đang trên đà giảm, lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại. Người dân gặp khó khăn do vật giá gia tăng. Mặc dù vậy, vẫn có hàng chục tỷ USD và ơ-rô bị cung cấp cho U-crai-na.

Ông La-vrốp cho biết, Nga đã nâng mức tiêu thụ dầu mỏ cho các thị trường khác. Năm 2022, lợi nhuận xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ nâng cao với mức lớn.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt