Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn cao hơn mức trước khi xảy ra dịch bệnh

2022-06-04 15:15:38(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Lao động Mỹ ngày 3/6 công bố số liệu cho thấy, tháng 5 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ liên tiếp tháng thứ 3 giữ ở mức 3,6%, vẫn cao hơn mức trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Số liệu cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cao hơn 0,1% và số người thất nghiệp nhiều hơn 300 nghìn so với tháng 2/2020, trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Bên cạnh đó, số người thất nghiệp lâu dài với thời gian thất nghiệp vượt quá 27 tuần nhiều hơn 235 nghìn so với lúc trước khi xảy ra dịch bệnh.

Các nhà phân tích cho rằng, số người làm việc mới tăng trong các lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 5 lập mức thấp kỷ lục kể từ tháng 4/2021 có thể báo hiệu tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chậm lại trong vài tháng tới.

Biên tập viên:Kiều Quân