“Con bài Đài Loan” Mỹ lại thêm trò mới, nhưng vẫn là một con bài bỏ đi

2022-06-03 16:14:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 1/6, Phó Đại diện thương mại Mỹ Sarah Bianchi và đại diện khu vực Đài Loan Trung Quốc tổ chức cuộc gặp trực tuyến, tuyên bố khởi động cái gọi là “Sáng kiến thương mại thế kỷ 21” Mỹ - Đài Loan. Đây lại là một trò hề chính trị mà Mỹ và Đài Loan câu kết dưới chiếc mũ kinh tế - thương mại, vẫn là bàn tính cũ “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”, “dựa Mỹ mưu cầu Đài Loan độc lập”.

Cách làm sai lầm của Mỹ, khiến nhà đương cục Đảng Dân Tiến đương nhiên cho rằng tính toán “dựa Mỹ mưu cầu Đài Loan độc lập” lại thêm một đòn bẩy. Họ thậm chí thổi phồng, tầm quan trọng của sáng kiến này lớn hơn nhiều việc Mỹ hỗ trợ Đài Loan gia nhập cái gọi là “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Nhưng những thứ này đều là việc làm tự lừa dối mình. Cư dân mạng Đài Loan đồng loạt chất vấn “không có hiệp ước, không có bản ghi nhớ, chỉ nói mồm mà cũng vội vàng tuyên truyền?” Có phân tích cho rằng, Mỹ mưu toan mượn cái gọi là “sáng kiến” tiếp tục đục khoét nhân tài, kỹ thuật, nguồn vốn trong lĩnh vực công nghệ cao của Đài Loan, giữa Mỹ và Đài Loan không thể có quan hệ kinh tế bình đẳng.

Vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, cũng là vấn đề quan trọng nhất, nhạy cảm nhất, cốt lõi nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc đã bày tỏ rõ ràng, vấn đề Đài Loan nếu không xử lý tốt, sẽ gây tác động mang tính lật đổ đối với quan hệ hai nước. Chính quyền Mỹ khóa này kể từ khi lên cầm quyền nhiều lần cam kết kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loàn độc lập, nhưng hành động thực tế lại đi ngược lại. Từ bài phát biểu về chính sách Trung Quốc của Ngoại trưởng Blin-ken thổi phồng Đài Loan “mở rộng không gian quốc tế”, đến nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, đến tuyên bố khởi động cái gọi là “sáng kiến thương mại thế kỷ 21”, mánh khóe của Mỹ về vấn đề Đài Loan mới đây không ngớt, đang làm rối loạn hòa bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan.

Biên tập viên:Hải Vân