Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên Trung Mỹ nên đi chung một hướng

2022-06-03 14:46:21(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc nhất quán phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương và “quyền trị ngoại”, hai bên Trung Quốc và Mỹ cần phải đi chung một hướng, tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế - thương mại song phương.

Trước những ngôn luận liên quan của quan chức Mỹ về quản lý chặt xuất khẩu đối với doanh nghiệp Trung Quốc, Người Phát ngôn Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Ông chỉ rõ, những năm gần đây, Mỹ lấy quản lý chặt xuất khẩu làm công cụ chèn ép chính trị và bá quyền kinh tế, trong trường hợp thiếu căn cứ sự thật, chèn ép và kiềm chế các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước khác, gây khó khăn và trở ngại cho hợp tác kinh tế - thương mại bình thường giữa doanh nghiệp các nước trong đó có doanh nghiệp Trung -Mỹ, phá hủy nghiêm trọng trật tự kinh tế - thương mại và quy tắc thương mại quốc tế, đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi